VỤ GIẢI CỨU CON TIN Ở PHILIPPINES

Giám đốc cảnh sát Manila ra điều trần

Ngày 26-8, Ủy ban An ninh thuộc Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã mở phiên họp về việc này. Hãng hàng không Philippine Airlines cho biết đã có hơn 500 du khách Trung Quốc và Hong Kong hủy lịch bay đến Philippines.

Cùng ngày tại Philippines, Giám đốc Sở Cảnh sát Manila Rodolfo Magtibay cùng một số sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ giải cứu con tin đã ra điều trần trước Ủy ban Trật tự công Thượng viện. Các nghị sĩ đã chỉ trích gay gắt chiến dịch giải cứu con tin thiếu chuyên nghiệp của cảnh sát và yêu cầu ông Rodolfo Magtibay, các chỉ huy cảnh sát Manila và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm phải từ chức.

Sáng 26-8, lại thêm một vụ khủng bố xe buýt xảy ra ở thị trấn Kapatagan thuộc tỉnh Lanao del Norte (miền Nam Philippines). Một số tay súng mặc đồng phục cảnh sát đã chặn xe buýt, ra lệnh cho hành khách xuống xe, sau đó bắn chết hai cảnh sát, tài xế, người bán vé rồi đốt xe và tẩu thoát.

 ĐĂNG KHOA (Theo CS Monitor, People Daily, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm