Giàn khoan Hải Dương 981 tìm ra mỏ khí đốt ở biển Đông?

Theo tuyên bố của đơn vị này, mỏ khí đốt Lingshui 17-2 nằm cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 150 km về phía Nam, ở độ sâu lên đến 1500m.

 Ảnh được chụp ngày 18-8, dàn khoan 981 đang khai thác thử nghiệm mỏ khí đốt Lingshui 17-2

Xie Yuhong, một quản lý thuộc công ty CNOOC, cho biết giếng khí đốt này có khả năng sản xuất 1.6 triệu mét khối khí đốt một ngày, tương đương với số lượng 9.400 thùng dầu mỗi ngày. Đây là mức năng suất khai thác lớn nhất trong tất cả các cuộc thăm dò mà CNOOC đã thực hiện.

Hiện tại, CNOOC vẫn chưa công bố cụ thể trữ lượng khai thác chính thức do họ đang chờ quyết định của các cơ quan chức năng cấp phép phía Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Xie Yuhong vẫn dự đoán trữ lượng khai thác sẽ rất lớn, rơi vào khoảng 30 tỉ mét khối.

Như vậy, mỏ Lingshui 17-2 là mỏ khí đốt nước sâu đầu tiên mà dàn khoan Hải Dương 981 công bố tìm thấy sau đợt thăm dò trái phép trên vùng biển Việt Nam từ hồi tháng 5 vừa qua.

Bắc Kinh vẫn chưa có phát ngôn nào về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm