Hai ca nghi nhiễm Ebola ở Mỹ và Saudi Arabia

Tại Mỹ, một bệnh nhân nam bị nghi nhiễm Ebola đã nhập viện ở BV Mount Sinai tại New York (Mỹ) hôm 4-8 (giờ địa phương). Bệnh nhân này mới đi du lịch ở một quốc gia Tây Phi có dịch Ebola về nước. Bệnh viện không nêu rõ đó là nước nào. Đây là trường hợp thứ ba ở Mỹ sau hai ca của hai bác sĩ Kent Brantly và Nancy Writebol làm việc ở Liberia bị nhiễm Ebola mới về nước mấy hôm trước.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ huy động khẩn cấp 200 triệu USD viện trợ cho ba nước Tây Phi có dịch Ebola (Guinea, Liberia và Sierra Leone). Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới đang xem xét và thông báo chính thức sẽ được công bố cuối tuần.

Theo số liệu công bố ngày 4-8 của Tổ chức Y tế thế giới, đã có 1.603 ca nhiễm virus Ebola và 887 ca tử vong ở bốn nước Tây Phi (Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria). Guinea có 485 ca nhiễm (358 ca tử vong), Sierra Leone có 646 ca nhiễm (273 ca tử vong), Liberia có 468 ca nhiễm (255 ca tử vong) và Nigeria có bốn ca nhiễm (một ca tử vong).

TNL - ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm