Hai miền Triều Tiên đồng ý đối thoại cấp cao tại Bàn Môn Điếm

Theo phát ngôn viên Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc – ND), các quan chức hai nước đã thống nhất sẽ gặp gỡ tại Bàn Môn Điếm, khu vực đình chiến tại biên giới hai nước, vào lúc 6 giờ chiều ngày 22-8.

 Chính quyền Bình Nhưỡng và Seoul đã thống nhất tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao tại Bàn Môn Điếm vào lúc 6 giờ chiều 22-8 (giờ địa phương) (Ảnh minh họa)

Quyết định này được đưa ra chỉ vài tiếng trước khi đáo hạn tối hậu thư phía Triều Tiên đặt ra vào 5 giờ chiều 22-8 (theo giờ mới của Bình Nhưỡng). Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul phải có các bước đi cụ thể đối với việc tháo gỡ hệ thống loa phát thanh công xuất lớn tuyên truyền chống phá miền Bắc.

Theo AFP, đại diện chính quyền Seoul tham dự cuộc gặp gỡ sẽ bao gồm ông Hong Young Pyo, Bộ trưởng Bộ thống nhất của Hàn Quốc, và ông Kim Kwan Jin, Trưởng Văn phòng An ninh Quốc gia. 
Trong khi đó, chính quyền Bình Nhưỡng sẽ đặc cử ông Hwang Pyong So, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên và là nhân vật quyền lực số hai tại Bình Nhưỡng. Cùng với ông Hwang, phái đoàn Triều Tiên còn có Thư ký đảng Lao động Triều Tiên ông Kim Yong Gon, chuyên trách quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm