Hai 'ông lớn' thống nhất phải giữ Hy Lạp lại EU

Nhà Trắng tuyên bố: "Hai nhà lãnh đạo khẳng định rằng các nhóm kinh tế có liên quan hiện đang theo dõi tình hình hiện nay rất chặt chẽ và duy trì mối liên lạc mật thiết".

"Họ nhất trí rằng điều tối quan trọng là cần phải cố gắng quay trở về phương thức giúp Hy Lạp tiếp tục cải cách và tăng trưởng trong khu vực đồng euro."

Bầu trời đen tối của kinh tế Hy Lạp (nguồn AP)

Theo BBC đưa tin, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm 28-6 đã quyết định sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh toán khoản nợ khẩn cấp cho khu vực ngân hàng của Hy Lạp ở mức hiện tại.
Chương trình cứu trợ tài chính hiện tại của Hy Lạp sẽ hết hạn vào 30-6 tới. Đồng thời, nước này còn phải thanh toán khoản nợ 1,7 tỷ đô la cho chủ nợ lớn nhất là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Thất bại đạt đến một thỏa thuận này có thể đẩy Hy Lạp ra ngoài khu vực châu Âu.
Vòng đàm phán mới nhất về gói cứu trợ Hy Lạp đã không đạt được kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm