Hàn Quốc bắn thử tên lửa đạt tầm bắn 500 km

Tổng thống Park Geun-hye đã tham dự buổi bắn thử. Đây là lần đầu tiên bắn thử tên lửa đạt tầm bắn này.

Trước đây, Hàn Quốc chỉ có tên lửa đạt tầm bắn 300 km với đầu đạn 500 kg. Sau khi sửa đổi thỏa thuận với Mỹ về tăng tầm bắn tên lửa đạn đạo lên 800 km hồi tháng 10-2012, Hàn Quốc bắt đầu phát triển tên lửa đạt tầm bắn 500 km. Đầu đạn nặng một tấn. Dự kiến tên lửa Hyunmoo-2B sẽ được triển khai cuối năm nay. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ghi nhận với tầm bắn này tên lửa có thể bay đến bất kỳ nơi nào trên toàn bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc đang nghiên cứu sản xuất tên lửa đạt tầm bắn 800 km nhưng đầu đạn chỉ nặng 500 kg.

CHDCND Triều Tiên đã đạt được công nghệ thu nhỏ đầu đạn dưới một tấn để bố trí đầu đạn hạt nhân. Triều Tiên hiện có tên lửa đạn đạo Scud (tầm bắn 300-550 km), Rodong (tầm bắn 1.000-1.300 km) và Musudan (tầm bắn 3.000 km), đồng thời đang phát triển tên lửa liên lục địa đạt tầm bắn 13.000 km.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm