Hàn Quốc: Cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật

Theo luật mới, người khuyết tật bị phân biệt đối xử trong lao động dưới bất cứ hình thức nào có thể khiếu nại với Ủy ban Nhân quyền quốc gia. Cơ quan này sẽ chỉ thị cho chủ lao động khắc phục.

Nếu chủ lao động không chấp hành, người khuyết tật có thể khiếu nại lên Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sẽ xác minh và yêu cầu chủ lao động sửa chữa. Nếu chủ lao động vẫn không thực hiện sẽ bị phạt đến 30 triệu won (480 triệu đồng VN) hoặc ba năm tù.

Trong suốt tháng qua, các hiệp hội bảo vệ người khuyết tật và các cơ quan, ban ngành chính quyền đã mở chiến dịch quảng bá luật mới. Lực lượng cảnh sát, thẩm phán và giới quản giáo nhà tù cũng được hướng dẫn cách bảo vệ lợi ích cho người khuyết tật.

THẠCH ANH (Theo Korea Times, humanrights.go.kr)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm