Hàn Quốc họp khẩn vụ anh trai Kim Jong-un bị sát hại

Sáng 15-2, Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn chỉ đạo họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia liên quan thông tin ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại ở Malaysia hai ngày trước.

Thành phần cuộc họp là các bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, Thống nhất, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia và các quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao khác.

Nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-nam bị sát hại bằng khí độc ở sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 13-2 trong khi chờ chuyến bay về Macao.

Ông Kim Jong-nam (trái), anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) vừa bị ám sát tại Malaysia. Ảnh: TELEGRAPH

Ông Kim Jong-nam (trái), anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) vừa bị ám sát tại Malaysia. Ảnh: TELEGRAPH

Các đảng chính trị Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về vụ sát hại này, đề nghị chính phủ cảnh giác, tăng cường biện pháp an ninh, hợp tác chặt với các nước khác để đối phó về khả năng sẽ có hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Trước đó như đã đưa tin, Hãng tin Yonhap cho biết anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị sát hại ở Malaysia vào ngày 13-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm