Hàn Quốc: Kẻ đốt cổng thành cổ bị bắt

Người đàn ông này 69 tuổi, năm 2006 từng bị bắt vì phóng hỏa đốt lâu đài Changgyeong ở Seoul. Lần ấy ông ta đã bị phạt 13 triệu won (trên 223 triệu đồng VN) và bị xử án tù treo.

Theo cảnh sát Seoul, người đàn ông này gây án do nhà đất của ông ta ở tỉnh Gyeonggi được bồi thường không thỏa đáng và tiền phạt cho lần đốt lâu đài Changgyeong quá nặng. Ông ta chọn cổng thành cổ vì nơi này không được canh gác cẩn thận.

Dư luận Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ bởi các cơ quan chức năng bảo vệ di sản cổng thành cổ rất bất cẩn, không cử người trực đêm và cũng không lắp đặt hệ thống cứu hỏa. Ước tính thời gian tái thiết mất khoảng ba năm với chi phí 20 tỷ won (340 tỷ đồng VN). Hiện nay, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai canh gác các di tích lịch sử ở Seoul.

NG.H (Theo AP, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm