Hàn Quốc: Nhà tổng thống bị tố chứa mại dâm

Tháng 3-2007, ông Lee thuê tầng hầm để kinh doanh nhà hàng và karaoke với thời hạn một năm. Hàng tháng, Tổng thống Lee Myung-bak nhận tiền thuê nhà hơn 7,5 triệu won (hơn 90 triệu đồng VN). Hợp đồng tự động gia hạn nếu hai bên không có ý kiến gì khác.

Trước khi ông Lee Myung-bak nhậm chức tổng thống vào đầu năm nay, đã có nhiều đơn tố cáo ông Lee chứa chấp mại dâm. Nhiều người đã chất vấn sao tổng thống lại cho một cơ sở kinh doanh tai tiếng như vậy thuê nhà mình.

Trong đơn kiện, Tổng thống Lee Myung-bak trình bày: “Tôi đã yêu cầu ông ta dọn đi và trước đã không nộp đơn kiện vì ông Lee hứa sẽ thay đổi kinh doanh. Tuy nhiên, kể từ đó có nhiều tố cáo nói rằng dịch vụ karaoke của ông sử dụng các nữ tiếp viên và đã vi phạm hợp đồng và lời hứa”. Trước đó, ông đã thông báo kết thúc hợp đồng cho thuê nhà vào tháng 8-2008.

LÊ LINH (Theo Yonhap, Korea Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm