Hàng trăm người biểu tình phản chiến bị bắt

Tại thủ đô Washington, khoảng 1.000 người tập trung biểu tình quanh các cơ quan chính phủ như Nhà Trắng, trụ sở Quốc hội, Sở Thuế liên bang, Viện Dầu mỏ Mỹ... Tại Sở Thuế liên bang, những người biểu tình phản đối tiền đóng thuế của họ phải san sẻ gánh nặng tài chính chi cho cuộc chiến vô nghĩa tại Iraq.

Tại San Francisco (bang California), cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người biểu tình quanh trung tâm thương mại với lý do cản trở giao thông và chống người thi hành công vụ. Tại Boston (bang Massachusetts), những người biểu tình cải trang thành thường dân Iraq chết trong chiến tranh, người Iraq than khóc, binh lính Mỹ thiệt mạng...

Tại Syracuse (bang New York), khoảng 20 người biểu tình bị bắt vì làm tắc nghẽn giao thông do tái hiện cảnh chiến tranh Iraq trên đường phố. Hàng ngàn người cũng đã tham gia biểu tình tại Chicago (bang Illinois).

HỒNG CẨM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm