Hàng triệu trẻ Pakistan có nguy cơ nhiễm bệnh vì lụt

Hàng triệu trẻ Pakistan có nguy cơ nhiễm bệnh vì lụt ảnh 1
Một phụ nữ Pakistan mang con vượt nước lụt
 ở thành phố Muzaffargarh, tỉnh Punjab. (Ảnh: AP)

Các căn bệnh về đường ruột như dịch tả, kiết lị... hiện là các mối lo lớn nhất - theo một thông cáo báo chí của UNICEF. Các bệnh viêm gan A và E, sốt thương hàn cũng là một mối đe dọa đáng kể. Trong khi đó, nước lụt tù đọng là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, làm gia tăng nguy cơ các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết. Theo UNICEF, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp nhằm giúp đỡ chính phủ Pakistan ngăn chặn sự bùng phát của các ổ dịch bệnh lây nhiễm. Để đề phòng viễn cảnh tồi tệ nhất, WHO đã tính đến khoảng 1,5 triệu người mắc bệnh tiêu chảy, 150.000 người bị sởi, 250.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp và 100.000 ca sốt rét trong vòng 3 tháng tới đây. UNICEF cho biết, Quỹ này cũng dự định sẽ cung cấp nước sạch cho 6 triệu dân ở các vùng bị lụt của Pakistan. Omar El-Hattab, quan chức UNICEF ở Islamabad, khẳng định sự trợ giúp có thể tới được một triệu người mỗi ngày. "Nhưng để giúp được tất cả những người hoạn nạn thì cần khẩn thiết thêm nhiều quỹ cứu trợ nữa", ông nhấn mạnh.
Theo Thanh Hảo (VNN/ BBC, THX)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm