Hình ảnh đầu tiên phe nổi dậy rút khỏi Aleppo

Đầu ngày 14-12, khoảng ba tiếng rưỡi sau khi có thỏa thuận đầu hàng giữa phe nổi dậy và chính phủ Syria tối 13-12, đợt rút đầu tiên của phe nổi dậy và dân thường khỏi Aleppo diễn ra, theo Reuters.

Các tay súng nổi dậy bắt đầu tập trung các tay súng và dân thường bị thương lên các xe buýt rời Aleppo.

Một trong những xe buýt chở tay súng nổi dậy và dân thường rời khỏi Aleppo. Ảnh: AMN

Một trong những xe buýt chở tay súng nổi dậy và dân thường rời khỏi Aleppo. Ảnh: AMN

Khi những người bị thương được sơ tán hết, dân thường nếu muốn rời Aleppo sẽ được vận chuyển đến quận ngoại ô Rashiddeen 4 nằm ở tây nam Aleppo.

Các tay súng nổi dậy không bị thương sẽ là nhóm cuối cùng rời khỏi đông Aleppo. Các tay súng phải giao nộp hết toàn bộ vũ khí hạng nặng trước khi rời đi, chỉ được phép mang theo vũ khí hạng nhẹ.

Tay súng nổi dậy và dân thường bị thương được đưa lên xe rời Aleppo. Ảnh: AMN

Tay súng nổi dậy và dân thường bị thương được đưa lên xe rời Aleppo. Ảnh: AMN

Sau khi phe nổi dậy rút hết, lính công binh Syria và Nga sẽ bắt đầu kiểm tra bom mìn toàn bộ khu vực phe nổi dậy vừa chiếm đóng, đảm bảo an toàn trước khi quân chính phủ tiến vào.

Thỏa thuận đầu hàng là kết quả đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - bảo trợ hàng đầu của phe nổi dậy, Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm