Hội đồng nhận xét đây là cuộc bầu cử lành mạnh nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Trước đó, trên trang web cá nhân, ứng cử viên thất cử Mir-Hossein Mousavi cho biết ông sẽ xin phép tổ chức các cuộc biểu tình sau này. Dù ông khẳng định sẽ tiếp tục phản đối kết quả bầu cử nhưng động thái trên cho thấy dường như ông không muốn đối đầu với Tổng thống Ahmadinejad nữa.
Theo đài truyền hình nhà nước Press TV, ông Abolfazl Fateh, giám đốc Ủy ban thông tin của ông Mousavi, đã bị cấm rời khỏi Iran cho đến khi cơ quan chức năng làm rõ vai trò của ông trong các cuộc biểu tình vừa qua. Cùng ngày, Nhà Trắng cáo buộc Tổng thống Ahmadinejad muốn đổ lỗi cho Mỹ đã gây ra tình trạng bất ổn ở Iran sau bầu cử.
LÊ LINH (Theo BBC, Press TV)