Hơn 100 người bị thương vì tai nạn tàu lửa ở New York

Một tàu lửa ở ga Atlantic trung tâm hạt Brooklyn, TP New York (Mỹ) bị lật vì trật đường ray vào giờ cao điểm sáng 4-1 (giờ Mỹ). Tai nạn làm 103 người bị thương, Reuters dẫn số liệu từ Sở Cứu hỏa New York.

May mắn không ca nào nghiêm trọng đến tính mạng. Các trường hợp bị thương nghiêm trọng nhất là gãy chân.

Xe cấp cứu tập trung ở nhà ga Atlantic đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

Xe cấp cứu tập trung ở nhà ga Atlantic đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

Lúc tai nạn xảy ra có khoảng 600-700 người trên đoàn tàu gồm sáu toa. Hai toa đầu hư hại nghiêm trọng sau tai nạn.

Theo Thống đốc New York Andrew Cuomo, tàu lửa đã hãm tốc độ khi đi vào ga nhưng vẫn không dừng lại được, tông vào thanh chắn, bị trật đường ray và lật nghiêng.

Toa tàu bị hư hại sau vụ tai nạn. Ảnh: REUTERS

Toa tàu bị hư hại sau vụ tai nạn. Ảnh: REUTERS

Vụ việc đang được điều tra. Theo ông Tom Prendergast, Chủ tịch Cơ quan Vận tải đô thị, khả năng lớn tàu lửa đã gặp trục trặc máy móc, không dừng được trước khi tông vào thanh chắn tàu.

Thống đốc New York Andrew Cuomo (trái) nói chuyện với báo chí sau vụ tai nạn. Ảnh: REUTERS

Thống đốc New York Andrew Cuomo (trái) nói chuyện với báo chí sau vụ tai nạn. Ảnh: REUTERS

Đây là vụ tai nạn tàu lửa nghiêm trọng thứ hai ở Mỹ từ tháng 9-2016 đến nay. Cuối tháng 9-2016, một tàu lửa đã bị lật ở Hoboken, New Jersey. Một người chết và 114 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm