Hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng

Ngày 27-7, tức ngày thứ 20 của chiến dịch quân sự “Vành đai bảo vệ” tấn công dải Gaza, quân đội Israel tiếp tục bắn phá dải Gaza.

Trong ngày đã diễn ra thế giằng co giữa Israel và phong trào Hamas về vấn đề ngừng bắn vì mục đích nhân đạo.

Reuters đưa tin sau lệnh ngừng bắn kéo dài 12 tiếng kể từ 8 giờ sáng 26-7 (giờ địa phương), Hội đồng An ninh Israel nhất trí kéo dài thời gian ngừng bắn thêm 24 giờ nữa theo đề nghị của LHQ.

Tuy nhiên, phong trào Hamas ở dải Gaza tuyên bố: “Không có bất kỳ ngừng bắn nhân đạo nào có giá trị nếu xe tăng Israel không rút khỏi dải Gaza để dân chúng có thể trở về nhà và xe cứu thương chở thi thể tự do đi lại trong dải Gaza”.

Trong đêm 26 và sáng 27-7, Hamas đã bắn 25 quả đạn sang miền Nam Israel. Lập tức pháo binh Israel trả đũa.

Sau đó quân đội Israel tuyên bố không tiếp tục ngừng bắn nữa. Máy bay Israel lập tức đánh bom ồ ạt ở phía đông TP Gaza.

Ngày 26-7, người Palestine lợi dụng thời gian ngừng bắn về thăm nhà đã chứng kiến nhà cửa đổ nát do bom đạn Israel. Ảnh: AP

Tuy nhiên, trong ngày 27-7 Hamas lại tuyên bố chấp thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo trong 24 tiếng từ 14 giờ (giờ địa phương).

Theo AFP, tín hiệu Hamas phát đi vào cuối tháng ăn chay Ramadan cho thấy có thể Hamas sẽ chấp thuận ngừng bắn lâu dài. Dù vậy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trên đài truyền hình rằng quân đội Israel tiếp tục chiến dịch quân sự để bảo vệ lãnh thổ.

Trước đó, hội nghị quốc tế về ủng hộ ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza được tổ chức vào chiều 26-7 ở Paris (Pháp) đã không đạt được một kết quả cụ thể nào.

Cuối cùng hội nghị chỉ kêu gọi Israel và phong trào Hamas kéo dài ngừng bắn vì mục đích nhân đạo hoặc ngừng bắn nhân đạo trong bảy ngày và tiến đến đàm phán ngừng bắn lâu dài.

Tham dự hội nghị ngoài Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton còn có các ngoại trưởng Laurent Fabius (nước chủ nhà Pháp), John Kerry (Mỹ), Philip Hammond (Anh), Frank-Walter Steinmeier (Đức) và Federica Mogherini (Ý).

Ngoại trưởng Ahmed Davutoglu của Thổ Nhĩ Kỳ và Ngoại trưởng Khaled bin Mohamed Al Attiyah của Qatar (hai nước bảo trợ cho Hamas) cũng được mời tham dự. Các ngoại trưởng của Israel và Palestine lại vắng mặt.

Trong ngày 26-7, lợi dụng thời gian ngừng bắn, nhiều người dân Palestine từ nơi tản cư đã trở về thăm nhà.

Họ chứng kiến quang cảnh hoang tàn đổ nát. Nhà sập. Tường lỗ chỗ vết đạn. Các thi thể cháy đen bị chôn vùi trong đống đổ nát. Các vết máu hòa lẫn vết hằn bánh xích xe tăng Israel.

Họ vội vã nhặt nhạnh ít vật dụng dùng được còn sót lại và trở lại nơi tản cư. Hamas đã khuyến cáo người dân đừng đến gần khu vực nhà cửa bị đánh bom và vùng chiến sự vì lo ngại còn bom chưa nổ hay mìn bẫy của quân đội Israel gài lại.

Đến nay Israel vẫn loại trừ khả năng rút quân khỏi dải Gaza chừng nào quân đội Israel chưa phá hủy tiềm lực quân sự của Hamas và đặc biệt là phá hủy mạng lưới địa đạo của Hamas.

Đêm 26-7, Bộ trưởng Kinh tế Israel Naftali Bennett, chủ tịch đảng Mái nhà Do Thái (theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa), lặp lại quan điểm phản đối ngừng bắn kéo dài mà không có bảo đảm từ cộng đồng quốc tế về phi quân sự ở dải Gaza.

DẠ THẢO

Tướng Michael Flynn, nguyên lãnh đạo Cục Tình báo quốc phòng Mỹ, cảnh báo tiêu diệt Hamas ở dải Gaza có thể dẫn đến một điều gì đó nguy hiểm hơn nữa.

Lời cảnh báo được ông đưa ra tại cuộc hội thảo về an ninh ở Colorado (Mỹ) hôm 26-7 (giờ địa phương). Ông nhận định điều nguy hiểm đó tương tự các phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm