Hy Lạp hoàn trả 4,2 tỷ euro cho Ngân hàng Trung Ương Châu Âu

Việc hoàn trả 3,5 tỷ euro trái phiếu và 700 triệu euro tiền lãi suất là rất quan trọng đối với Hy Lạp bởi ECB buộc phải kết thúc hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp đối với các ngân hàng Hy Lạp nếu chính phủ Hy Lạp không thể thanh toán trái phiếu đúng kì hạn.

Biểu tượng đồng Euro trước trụ sở ngân hàng Trung Ương Châu Âu, Frankfurt, Đức. (nguồn: reuters)

Tiếp đó, Hy Lạp cũng hoàn trả 2 tỷ euro cho Quỹ tiền tệ Quốc Tế IMF, thanh toán hết tất cả các khoản nợ quá hạn sau khi không thể chi trả vào tháng 6 và tháng 7.
Cuối tuần trước, Athens đã nhận được khoản vay bắc cầu trị giá 7 tỷ euro. Khoản tiền này thậm chí giúp Hy Lạp có thể nhanh chóng thanh khoản các khoản nợ khẩn cấp nhất trước khi nhận được gói cứu trợ 86 tỷ euro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm