Indonesia: Hội nghị thay đổi khí hậu toàn cầu kết thúc

Hội nghị với đại biểu 190 nước tham gia đã thông qua Lộ trình Bali với nội dung không mấy khả quan. Các cuộc thương lượng sẽ chỉ nối lại khi nào có thể nhưng không chậm hơn tháng 4-2008. Mục tiêu đề ra là vào năm 2009 phải ra mắt tại Copenhagen (Đan Mạch) một hiệp ước thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Cuối cùng Mỹ đã phải nhượng bộ, đồng ý ký thỏa thuận chung Lộ trình Bali nhằm cắt giảm 40% lượng khí thải vào năm 2020. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (ảnh) đã phải bay sang Bali kéo dài hội nghị thêm một ngày nữa nhằm thuyết phục Mỹ ký kết thỏa thuận.

Trở ngại trong thương lượng là do mâu thuẫn giữa châu Âu và Mỹ về mục tiêu giảm lượng khí thải từ 25-40% đối với những nước giàu trước năm 2020.

TNL-HỒNG CẨM (Theo todayonline, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm