Indonesia mua 17 tàu tuần tra của Nga

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin phát biểu khai mạc Đối thoại, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kêu gọi các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương nỗ lực tăng cường sự tin tưởng chiến lược để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực vốn đang bị thách thức bởi các tranh chấp lãnh thổ và quyền tài phán. Ông cảnh báo việc gia tăng chi tiêu quân sự trong khu vực có thể gieo rắc sự nghi ngờ và làm tăng sự đối đầu.

Về tranh chấp biển Đông, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono hy vọng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) sẽ được sớm thiết lập.

Đối thoại quốc phòng quốc tế Jakarta lần thứ ba với chủ đề Quốc phòng và ngoại giao ở châu Á-Thái Bình Dương diễn ra trong ngày 20 và 21-3 với 1.300 quan chức quốc phòng, tướng lĩnh và chuyên gia an ninh đến từ 38 nước tham dự.

Cùng ngày, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin hôm trước đó, một đội tàu cơ động liên hợp của hải quân Trung Quốc gồm tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn, tàu khu trục tên lửa Lan Châu và hai tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm, Hằng Thủy đã rời cảng Tam Á (tỉnh Hải Nam) để ra biển Đông tập trận. Tham gia tập trận còn có bốn máy bay trực thăng và một thủy phi cơ. Nội dung tập trận gồm các bài tập tác chiến cơ động trên biển, hộ tống viễn dương, chi viện tác chiến phản ứng nhanh…

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm