Indonesia: Phi công yêu cầu quay lại sân bay nhưng không kịp

Liên quan vụ chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air (Indonesia) chở 189 người rơi xuống biển sáng nay chỉ 13 phút sau khi cất cánh, AP dẫn một nguồn tin quan chức Indonesia cho biết khi vừa cất cánh được 2-3 phút, phi công đã yêu cầu cho máy bay quay trở lại sân bay nhưng không kịp.

Mảnh vỡ chiếc máy bay bị nạn được vớt lên. Ảnh: REUTERS

Mảnh vỡ chiếc máy bay bị nạn được vớt lên. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Giám đốc điều hành (CEO) Lion Air Edward Sirait cho biết chiếc máy bay đã được phát hiện có một “lỗi kỹ thuật” trong chuyến bay trước đó, tuy nhiên lỗi này đã được khắc phục.

“Các kỹ sư ở Jakarta nhận được thông tin ghi chú và đã có thêm lần kiểm tra, sửa chữa nữa trước khi cho chiếc máy bay cất cánh ngày 29-10. Đây là thủ tục thông thường với mọi máy bay” - theo CEO Lion Air Sirait.

Chiếc máy bay vỡ ra từng mảnh khi rơi xuống nước. Ảnh: REUTERS

Chiếc máy bay vỡ ra từng mảnh khi rơi xuống nước. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điều tra.

Công tác tìm kiếm đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ảnh: REUTERS

Công tác tìm kiếm đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ảnh: REUTERS

Về công tác cứu hộ, chiều nay lực lượng tìm kiếm đã vớt được một số thi thể đầu tiên trong số 189 nạn nhân. AP dẫn lời một số quan chức phụ trách cứu hộ nói rằng họ không dám hy vọng sẽ còn ai sống sót trong tai nạn thảm khốc này.

Đã vớt được một số thi thể nạn nhân. Ảnh: REUTERS

Đã vớt được một số thi thể nạn nhân. Ảnh: REUTERS

Viết trên Twitter chiều nay, Phó Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cảnh cáo mọi người không được lan truyền thông tin, hình ảnh, video liên quan đến các hành khách chuyến bay xấu số.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm