Indonesia-Mỹ tập trận hải quân

Báo Antara (Indonesia) đưa tin ngày 30-5, hải quân hai nước Mỹ và Indonesia đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên lần thứ 18 kéo dài tám ngày ở tỉnh Đông Java (Indonesia). Cuộc tập trận mang tên Phối hợp huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển 2012 (CARAT) diễn ra ngoài khơi hai TP duyên hải Surabaya và Situbondo.

Hải quân Mỹ đưa bốn tàu tham gia tập trận gồm tàu đổ bộ tấn công USS Germantown, tàu khu trục trang bị tên lửa định hướng USS Vandegrift, tàu tuần duyên USCG Waesche và tàu cứu hộ USNS Safeguard.

Lực lượng tham gia tập trận của hải quân Indonesia gồm ba tàu chiến KRI Diponegoro-365, KRI Banjarmasin-592 và KRI Sutedi Senoputra-378, cùng một máy bay tuần tra và hai máy bay trực thăng.

Ngoài các nội dung tập luyện chính như tấn công đổ bộ và dưới mặt nước, cứu hộ trên biển, phản ứng thảm họa, hai bên cũng sẽ tiến hành các chương trình trao đổi chuyên gia về y tế, kỹ thuật và tình báo.

Indonesia-Mỹ tập trận hải quân ảnh 1

Tàu khu trục trang bị tên lửa định hướng USS Vandegrift neo ở cảng Surabaya thuộc tỉnh Đông Java (Indonesia) ngày 29-5. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Phát biểu khai mạc tập trận, Chuẩn Đô đốc Agung Pramono, Tư lệnh hạm đội phương Đông của hải quân Indonesia, nhận định chương trình tập trận năm nay nhằm cải thiện năng lực và đào sâu quan hệ hợp tác giữa hải quân của hai nước.

Trong khi đó tại Philippines, báo Japan Times (Nhật) ngày 30-5 đưa tin hôm trước đó, hai tàu chiến huấn luyện JS Kashima và JS Matsuyuki cùng 500 thủy thủ của lực lượng phòng vệ biển Nhật đã đến Manila để thực hiện chuyến thăm hữu nghị trong bốn ngày.

Tàu huấn luyện thứ ba JS Shimayuki không thể đến như dự kiến vì đang được bảo trì ở Nhật.

Theo báo Philippine Star (Philippines), tàu JS Matsuyuki trang bị hệ thống tên lửa đất đối đất, hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống phóng tên lửa chống tàu ngầm, hai cụm phóng ngư lôi với mỗi cụm ba ống phóng. Tàu JS Kashima trang bị súng 76 mm và hai cụm phóng ngư lôi.

Đại sứ Nhật Toshinao Urabe tại Philippines phát biểu đây là chuyến thăm định kỳ đã được lên kế hoạch từ lâu và không liên quan gì đến căng thẳng tại bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc.

Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của đội tàu huấn luyện Nhật trong hành trình 150 ngày thăm hữu nghị 14 nước tại Đông Nam Á và Trung Đông. Đại sứ quán Nhật cho biết từ năm 1966 đến nay, tàu của lực lượng phòng vệ biển Nhật đã viếng thăm Philippines hơn 50 lần.

Hãng tin GMA News (Philippines) đưa tin ngày 28-5, tại buổi tiếp Phó Tổng thống Philippines tại TP Putrajaya (Malaysia), Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố ủng hộ lập trường của Philippines giải quyết tranh chấp ở bãi cạn Scarborough theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

Thủ tướng Najib Razak đề nghị các bên tranh chấp ở biển Đông gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei cùng ngồi lại thảo luận về cách giải quyết tranh chấp ở bãi cạn Scarborough.

Đêm 28-5, tại Phnom Penh (Campuchia), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cùng các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã có cuộc tiếp xúc trong 45 phút. Bộ trưởng Lương Quang Liệt cam kết Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ các nguyên tắc chung sống hòa bình với ASEAN và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng làm việc với ASEAN nhằm nâng cao sự tin tưởng chung vì hòa bình và ổn định trong khu vực.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm