Iran sẽ khôi phục đường bay trực tiếp đến Mỹ

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 25-1 dẫn lời Chủ tịch hãng hàng không nhà nước Iran Air Farhad Parvaresh cho biết Iran đang đàm phán với Mỹ khôi phục lại đường bay trực tiếp Iran-Mỹ, đã bị ngưng từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 khi chính phủ thân phương Tây ở Iran bị lật đổ.

Máy bay của hãng hàng không nhà nước Iran Air. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN (Mỹ) ngày 25-1, Bộ trưởng Giao thông Iran Abbas Akhondi cho biết mục tiêu của hàng không Iran là sẽ đủ sức cạnh tranh với hàng không khu vực trong 5-7 năm nữa. 

Thời gian tới Iran sẽ mua 100 máy bay đường ngắn phục vụ cho các tuyến nội địa, 400 máy bay đường trung và đường dài cho các chuyến bay quốc tế. Hiện Iran đã chuẩn bị sẵn một khoản ngân sách rất lớn để mua hàng trăm máy bay Boeing (Mỹ) và Airbus (Pháp).

Iran đã đồng ý về mặt nguyên tắc với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus hợp đồng mua 114 máy bay. Hợp đồng sẽ được xác nhận khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến thăm Pháp vào ngày 28-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm