Iraq ra tối hậu thư yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iraq, gần một trung đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cùng xe tăng (ảnh) và pháo binh đã vào tỉnh Niniveh (miền Bắc Iraq) mà không được Iraq cho phép. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đã gọi cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu rút quân. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al-Arabi đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Iraq là can thiệp công khai.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này điều quân (150 quân và 20 xe tăng, xe bọc thép) đến căn cứ gần Mosul để bảo vệ cho các cố vấn Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện cho các lực lượng Iraq chống Nhà nước Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm