IS cắt 50% lương của các chiến binh

 Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) (Ảnh: AP)

Theo Independent, thông báo trên được tiết lộ trong văn bản được cho là do “kho bạc” của IS công bố.

"Vì những hoàn cảnh đặc biệt mà IS đang phải đối mặt, tổ chức này đã quyết định giảm một nửa lương của các chiến binh. Không ai được miễn trừ khỏi quyết định này" - tài liệu viết.

Tài liệu trên đồng thời nêu rõ việc trả lương vẫn sẽ được thực hiện hai tháng một lần như bình thường.

Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu từ tháng 10 năm ngoái chuyển hướng tập trung dội bom các mỏ dầu, những tuyến cung ứng hay kho tiền mặt của phiến quân. Giới chuyên gia đánh giá bước thay đổi này đã phát huy tác dụng, khiến IS chịu tổn thất nặng nề. Việc nhóm phải cắt giảm lương của chiến binh là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy hiệu quả của chiến lược trên.

Mỹ hôm 10-1 đã ném hai quả bom 900 kg san phẳng tòa nhà ở TP Mosul, Iraq, nơi chứa một lượng tiền mặt lớn của IS. Giới chuyên gia ước tính số tiền bị tiêu hủy lên tới hàng triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm