IS đã có thể bắn hạ máy bay dân sự

Theo báo cáo phía Đức, số vũ khí phòng không này là chiến lợi phẩm của phiến quân IS thu được từ các kho vũ khí của quân đội Syria.

IS hiện đã có trong tay nhiều súng phòng không vác vai (MANPADS) sản xuất từ năm 1970. Loại vũ khí đất đối không này có trọng lượng nhẹ, có thể khai hỏa cơ động và chỉ cần một người vận hành. 

 Binh lính người Kurd tham gia chiến đâu chống lại IS ở Zumar - Nguồn Reuters

MANPADS không đòi hỏi kĩ thuật cao khi sử dụng, do vậy quân lính IS có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu mà không cần được huấn luyện bài bản và kĩ càng. Thêm vào đó, vũ khí này cực kì nguy hiểm đối với những máy bay đang cất cánh hay hạ cánh.

Hiện nay, nhiều hãng hàng không dân sự vẫn tiếp tục bay ngang vùng trời phía Bắc Iraq vốn vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của IS.

 Súng phòng không vác vai (MANPADS)- Nguồn Mahmud Hams - AFP

Chính quyền Đức vẫn chưa lên tiếng xác nhận báo cáo này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có tin tình báo khẳng định IS đang sở hữu loại vũ khí phòng không này. Cũng trong tháng Mười, quân đội Iraq từng khẳng định IS đang có rất nhiều MANPADS trong kho vũ khí của chúng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm