IS dùng vũ khí hóa học tấn công thị trấn ở Iraq

“Phía nam thị trấn Taza trở thành mục tiêu cho cuộc tấn công ác liệt của IS. Trong suốt đợt tấn công, các chiến binh IS đã phóng hai tên lửa có chứa chất độc từ khu đất Kasbah al-Bashir”, đài truyền hình Al Sumaria dẫn lời Ali Huseini, phát ngôn viên của lực lượng dân quân al-Hashd ash-Shaabi phái Shiite ở Iraq cho biết.

Lá cờ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nguồn: Sputnik

Theo Spunik, Huseini nói thêm rằng giới chức Iraq cần có những biện pháp tăng cường an ninh cần thiết cho khu vực cũng như giải phóng khu vực này khỏi sự chiếm đóng của IS.

Hồi tháng 2, Giám đốc CIA John Brennan cho hay nhóm khủng bố IS đã dùng vũ khí hóa học ở Syria và Iraq và nhóm này có khả năng chế tạo một lượng nhỏ khí mù tạt và khí Chlorine và có thể xuất khẩu sang các nước phương Tây.

IS đã kiểm soát phần lớn khu vực ở Iraq và Syria và đã tự tuyên bố thành lập đế chế Hồi giáo caliphate ở những khu vực mà chúng chiếm đóng. IS “nổi danh” với các vụ tấn công khủng bố, trong đó có cả các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm