IS giết con tin số 1, 'mặc cả' mạng sống con tin số 2

Lời tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi video thông báo về vụ hành hình tù binh Haruna Yukawa được tung ra bởi nhóm quân đội đã chặt đầu năm con tin phương Tây vào tháng 8-2014.

Số phận của con tin còn lại - nhà báo hoạt động tự do Kenji Goto - đang gây áp lực cho Nhật. Tính mạng của Kenji Goto phụ thuộc vào việc thỏa thuận trao đổi Kenji Goto với nữ tử tù người Iraq mang tội đánh bom ở Jordan.

 Haruna Yukawa

“Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện “lời hứa”. Con tin người Nhật Haruna Yukawa đã bị hành quyết sau khi thời hạn đàm phán kết thúc,” nhóm quân đội nói trên đài Al-Bayan.
Bọn chúng nói thêm: “Con tin thứ hai đang kêu gọi họ hàng của mình hãy gia tăng áp lực để chính phủ Nhật phóng thích chị gái của chúng tôi, Sajida al-Rishawi, bị giam trong nhà tù của những kẻ đàn áp ở Jordan, đổi lại sự tự do của anh ta.”
Rishawi bị tòa án Jordanian xử án tử vào tháng 9-2006 vì liên quan đến 3 vụ tấn công ném bom vào khách sạn ở Amman, giết chết 60 người. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm