IS tung 'bom bọ cạp' gây hoảng loạn ở Iraq

Những hộp chứa bọ cạp đang được IS vứt vào những ngôi làng ở Iraq. Hamish de Bretton-Gordon, một chuyên gia vũ khí sinh – hóa của quân đội Anh, cho biết: “Thật điên rồ. IS còn chế tạo ra các thiết bị để phóng những cái hộp này".

Theo ông Hamis: "Bọ cạp rất khỏe. Ngay cả khi đã bị chuyển đi nhiều dặm chúng vẫn sống. IS sẽ phóng những chiếc hộp chứa hàn ngàn con bọ cạp vào làng để chúng tấn công người dân và gây hoảng loạn”.

 IS "phát minh" bom bò cạp gây hoang mang người dân

Một số loài bọ cạp rất độc. Nhưng có vẻ IS đang quan tâm nhiều hơn đến sự hoảng loạn mà loại vũ khí "độc lạ" này gây nên. Nó không gây ra thương vong hàng loạt nhưng sẽ tác động lớn về tâm lý. 

Các quan chức cấp cao của Iraq cho biết “bom bọ cạp” hiện đang được IS sử dụng tại nhiều vùng lãnh thổ ở phía Bắc của đất nước.
Như vậy, không những sử dụng luật lệ "thời trung cổ", IS còn dùng cả những vũ khí “cổ đại”. Vào năm 198 Trước Công nguyên, người Iraq cũng đã từng sử dụng bọ cạp vũ khí chống lại các cuộc xâm lược của người La Mã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm