JAT ở Indonesia vào danh sách khủng bố

Hôm trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa JAT vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài vì JAT đứng sau vụ đánh bom nhà thờ Tin lành ở tỉnh Central Java (Indonesia) hồi tháng 9-2011 và các vụ tấn công cảnh sát, cướp ngân hàng ở Indonesia.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo cấm các công dân và công ty Mỹ giao dịch kinh doanh với ba thủ lĩnh cao nhất của JAT. Tổ chức JAT được giáo sĩ Abu Bakar Bashir thành lập năm 2008. Abu Bakar Bashir đã bị kết án chín năm tù hồi năm ngoái vì tài trợ khủng bố. Người phát ngôn của JAT gọi quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ mà lời nói đùa nên không cần thiết phải phản ứng.

THẠCH ANH (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm