Kết hôn giả lấy 20.000 USD, một người gốc Việt ở Mỹ đối mặt án tù chục năm

Trang Mass Live ngày 4-8 đưa tin Phu Thanh Huynh, 33 tuổi, một cư dân ở TP Springfield, bang Massachusetts (Mỹ) đã nhận tội gian lận nhập cư tại Tòa án Khu vực Mỹ liên quan đến vụ kết hôn giả với một phụ nữ Việt cách đây tám năm.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 28-9-2013, Huynh kết hôn với một công dân Việt Nam, được gọi là Jane Doe, chỉ với mục đích tìm kiếm quyền lợi nhập cư cho người này.

Ảnh minh họa. Ảnh: GETTY IMAGES

Vào khoảng cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014, một đồng phạm đã trả cho Huynh 20.000 USD tiền mặt để thực hiện vụ kết hôn giả.

Vào ngày 7-11-2013, Huynh đã đệ đơn lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) để xin chứng nhận Doe là vợ của anh ta vì mục đích nhập cư.

Huynh và Doe chưa bao giờ chung sống sau khi kết hôn. Vào ngày 3-5-2017, Huynh đã đưa ra nhiều lời khai sai khác nhau với một viên chức USCIS về cuộc hôn nhân này, bao gồm việc họ nói chuyện với nhau hầu như mỗi ngày.

Huynh bị truy tố vào tháng 10-2019, theo theo thông cáo báo chí ngày 5-8 của Văn phòng Chưởng lý Khu vực Massachusettes.

Cũng theo thông cáo trên, Huynh đã nhận tội âm mưu, gian lận nhập cư và khai báo gian dối. Thẩm phán Tòa án Khu vực Mark G. Mastroianni dự kiến tuyên án vào ngày 22-11 tới.

Huynh có thể bị tuyên án đến 10 năm tù cho tội danh gian lận nhập cư, và năm năm tù cho các tội danh còn lại cùng khoản tiền phạt 250.000 USD cho mỗi tội danh, theo Mass Live.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm