Kết quả bầu cử sơ bộ Israel: Cựu thủ tướng Netanyahu có nhiều lợi thế

Kế là đảng Likud (trung hữu) của cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu với 27 ghế. Đứng thứ ba là đảng Beitenu (dân tộc cực đoan) được 16 ghế.

Ông Netanyahu có nhiều khả năng đứng đầu chính phủ sắp tới vì tổng số ghế các đảng cánh hữu cộng lại là 65/120 ghế. Cũng có khả năng bà Tzipi Livni sẽ liên minh với một số đảng cực hữu để đủ quyền thành lập chính phủ.

Ai là người lãnh đạo chính phủ sẽ tác động rất lớn đến hòa bình Trung Đông. Với bà Tzipi Livni có tư tưởng ôn hòa, hòa bình còn có cơ hội đạt được. Trong khi đó, ông Netanyahu chủ trương không nhượng bộ Palestine. Nếu đảng của ông liên minh với đảng dân tộc cực đoan Beitenu, tình hình có thể sẽ xấu đi.

HỒNG CẨM (Theo AP, Haaretz)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm