Khô hạn kỷ lục, Rome sắp cúp nước 8 tiếng/ngày

Ngày 23-7, theo kênh Sky TG24 TV, các nhà khí tượng học đã ghi nhận rằng nước Ý đang trải qua một trong những mùa xuân khô hạn nhất trong vòng 60 năm trở lại đây. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sardinia sắp sửa tuyên bố thiên tai.

Những quan ngại về nguồn cung cấp nước ở Rome đã trở thành vấn đề chính trị. Tuần trước chính quyền vùng Lazio đã ra lệnh không cho lấy nước từ hồ Bracciano nữa bởi vì mực nước giảm mạnh sẽ gây nguy hiểm cho hệ sinh thái. Hồ Bracciano là nơi cung cấp nước dự phòng cho thủ đô Italia, cách TP 40 km.

Công ty cấp nước ACEA của Rome cảnh báo công ty sẽ phải cắt nước luân phiên các khu vực trong TP tám tiếng/ngày, bắt đầu từ ngày 26-7. Các đài phun nước nổi tiếng của Rome có nguy cơ phải ngừng hoạt động, theo The Guardian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm