Không chiếu các video bắn giết của tay súng Pháp

Không chiếu các video bắn giết của tay súng Pháp ảnh 1

Nghi phạm Mohammed Merah.

Mohamed Merah, 24 tuổi, một công dân Pháp gốc Algeria, đã tự ghi hình y sát hại 7 người, trong đó có các học sinh Do thái và các binh sĩ, trước khi bị tiêu diệt sau cuộc vây bắt kéo dài 32 giờ hồi tuần trước.

Tổng thống Pháp Francois Sarkozy hôm qua đã ra một tuyên bố kêu gọi các đài truyền hình không phát hình ảnh các vụ tấn công.

Ông Sarkozy đã hoan nghênh quyết định của Al Jazeera và cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể nhằm ngăn chặn việc phát sóng video.

Đài truyền hình có trụ sở tại Qatar cho biết: “Văn phòng ở Paris đã nhận được video từ một nguồn nặc danh hôm 26/3 có tựa đề “Al-Qaeda tấn công nước Pháp”, dường như quay cảnh sát các vụ bắn giết gần đây tại Toulouse và Montauban.

Al Jazeera “đã khẩn trương chuyển video cho phía cảnh sát Pháp” và nói thêm rằng video này không phù hợp với các quy tác đạo đức của đài.

Al Jazeera cũng nhận được nhiều đề nghị từ các cơ quan báo chí nhằm chia sẻ các bản sao video nhưng đài đã từ chối.

Bị sao chép

Một thẻ nhớ chứa các video, được gửi kèm với một lời nhắn khẳng định các vụ tấn công do al-Qaeda thực hiện, được gửi đi ngày 21/3, ngày mà Merah đang bị bao vây tại khu nhà chung cư ở thành phố Toulouse.

Bưu kiện được gửi từ bên ngoài Toulouse, một nguồn tin cảnh sát nói.

Cảnh sát tin rằng video được gửi đi bởi một đồng phạm của Merah.

Các nhân viên điều tra Pháp giờ đây đang cố gắng tìm hiểu xem liệu Merah đã đích thân gửi đoạn video cho một người thứ 2 hay qua internet.

Bản gốc của video được tìm thấy tại căn hộ của video sau khi cuộc vây hãm kết thúc, chứng tỏ nó đã bị sao chép.

Trước đó, giám đốc văn phòng Al Jazeera tại Paris Zied Tarrouche xác nhận rằng ông đã xem video, vốn chiếu cảnh các vụ giết người theo trình tự ngày tháng xảy ra.

Video đã được chỉnh sửa và được bổ sung nhạc và các lời đọc kinh Koran.

“Bạn có thể nghe thấy tiếng người thực hiện các vụ bắn giết. Bạn cũng nghe thấy tiếng khóc của các nạn nhân”, ông Tarrouche nói.

Bố sát thủ đòi kiện giới chức Pháp

Anh trai của Merah, Abdelkader, đã bị bắt và bị buộc tội trợ giúp em mình đánh cắp chiếc xe máy được sử dụng trong vụ tấn công. Cảnh sát đang tìm kiếm kẻ thứ 3 liên quan tới vụ trộm này.

Trong khi bố của Merah, hiện đang sống tại Algeria, đã bị chỉ trích mạnh mẽ khi nói rằng ông muốn kiện giới chức Pháp vì cái chết của con trai.

Mohamed Benalel Merah cho hay muốn chôn cất con trai Merah, người cho là mang 2 quốc tịch Pháp và Algeria tại Algeria.

Những cáo buộc của ông rằng giới chức Pháp cố tình giết chết con trai ông thay vì bắt sống đã gây phẫn nộ tại Paris.

“Nếu tôi là cha của một kẻ tàn bạo như vậy, tôi sẽ im miệng trong nỗi hổ thẹn”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Alain Juppe nói.

Theo An Bình (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm