Khu công nghiệp Kaesong sẽ mở cửa lại

Một điểm quan trọng là bảo đảm khu công nghiệp Kaesong không bị đóng cửa lần nữa.

Trước đó, ngày 13-8 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tuần tới Mỹ sẽ cử đặc phái viên Robert King đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật để nối lại hoạt động ngoại giao về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên. Chuyến đi của đặc phái viên Robert King sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29-8.

Tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao thông báo trong ngày 13-8, đặc phái viên Cho Tae-yong của Hàn Quốc đã bay đến Nga để thảo luận về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên. Dự kiến ông Cho Tae-yong sẽ ở lại Nga ba ngày. Về vấn đề này, đặc phái viên Cho Tae-yong đã từng tiếp xúc với Mỹ và Nhật hồi tháng 6.

Trong khi đó tại Panama, theo hãng tin RIA Novosti (Nga), ngày 13-8, nhóm chuyên gia của Hội đồng Bảo an LHQ gồm sáu người đã bắt đầu giám định số tên lửa cũ tịch thu trên tàu Chong Chon-gang của CHDCND Triều Tiên hồi tháng 7. Sau khi giám định, nhóm chuyên gia sẽ chuyển báo cáo và xác định xem Triều Tiên có vi phạm lệnh cấm vận hay không.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm