Khủng bố nhiều nước châu Âu chuẩn bị tấn công

Tổng cộng có sáu tên bị bắt ở Ý, bốn tên bị bắt ở Anh và ba tên bị bắt ở Na Uy. Nhiều tên đã sang Syria gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Mạng lưới khủng bố này phát triển trên Internet, hoạt động ở nhiều nước châu Âu gồm Ý, Anh, Na Uy, Phần Lan, Thụy Sĩ, Đức. Chúng chuẩn bị tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố để giải cứu cho tên trùm Krekar ở Na Uy. Chiến dịch truy quét cũng đã phá hủy quy trình tuyển mộ người và đưa ra nước ngoài tham gia khủng bố của mạng lưới này.

Theo cơ quan điều tra Ý, bọn bị bắt là môn đệ của Najmuddin Ahmad Faraj (còn gọi là giáo sĩ Krekar), 59 tuổi, người Kurd ở Iraq, cư trú ở Na Uy từ năm 1991 (ảnh). Na Uy xem tên này là mối đe dọa quốc gia và từ năm 2003 đã ra lệnh trục xuất nhưng không thi hành được vì không bảo đảm nếu chuyển về Iraq tên này sẽ không bị kết án tử hình. Tên này là đồng sáng lập tổ chức khủng bố Ansar al-Islam ở Iraq.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm