Kiều bào đón xuân ở hội trường Thống Nhất

Tham gia chương trình, kiều bào sẽ có dịp trao đổi, trò chuyện xoay quanh hai vấn đề chính: Luật quốc tịch và sở hữu nhà đất với các diễn giả, chuyên gia của Văn phòng Chính phủ, cơ quan đại diện Bộ Tư pháp, Sở Tài nguyên - môi trường...

Theo thông tin của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM, ước tính khoảng nửa triệu kiều bào về thăm quê hương quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Con số này hơn gấp đôi số kiều bào về quê ăn tết năm trước (208.000 người). Bên cạnh đó, tuy bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lượng kiều hối năm 2009 ước đạt hơn 6,8 tỉ USD, tương đương 85% mức năm 2008.

Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài được thành lập cách đây ba năm với mục đích gắn kết kiều bào với trong nước. Hội hoạt động với tư cách là một tổ chức xã hội tự nguyện.

Theo CÔNG NHẬT (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm