Lại thêm một vụ đánh bom khủng bố ở Volgorgrad

Lại thêm một vụ đánh bom khủng bố ở Volgorgrad ảnh 1
Hiện trường vụ đánh bom (Nguồn: http://vdmsti.ru/)
Itar-Tass dẫn lời nguồn tin trong cơ quan bảo vệ pháp luật cho biết, vụ nổ được tiến hành bởi một kẻ đánh bom liều chết. Lần này, những kẻ khủng bố đã làm phát nổ một toa xe điện ngay giữa phố vào giờ cao điểm buổi sáng. Vụ nổ đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Theo Itar-Tass, chiếc xe điện gần như bị phá hủy hoàn toàn sau sức công phá mạnh của quả bom. Các mảnh kim loại bắn khắp nơi, có thể thấy rõ các bộ phận thi thể người thiệt mạng nằm vương vãi gần đó. Vụ nổ xảy ra trên phố Kachintsev thuộc quận Dzerzhin, thành phố Volgograd. Tại thời điểm này, hàng loạt xe cứu thương chở người bị thương đang lao nhanh về phía bệnh viện của thành phố. Truyền thông Nga cho biết, Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang FSB Aleksandr Bortnikov vừa báo cáo vụ việc cho Tổng thống Nga Putin. Các nhân viên an ninh đang làm việc tại hiện trường. Chính quyền địa phương đã tuyên bố khởi tố vụ án hình sự với yếu tố khủng bố. Trước đó, ngày 29/12, Ủy ban chống khủng bố của Nga đã thông qua quyết định nâng mức báo động khủng bố ở khu vực này lên màu vàng do có thông tin cho thấy bọn khủng bố có khả năng tiếp tục thực hiện các vụ tấn công khác. Đây là mức cao thứ hai trong thang báo động khủng bố ba mức của Nga, (mức cao nhất là màu đỏ). Các số liệu mới nhất công bố sáng 30/12 cho biết có ít nhất 17 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương, gồm cả hai trẻ em, trong vụ đánh bom liều chết tại nhà ga xe lửa ở thành phố Volgograd ngày 29/12./.
Theo Khôi Nguyên (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm