Lập đội đặc nhiệm chống chủ nghĩa cực đoan

Ông kêu gọi các tư lệnh an ninh phải đề phòng bất ổn có thể xảy ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và cảnh báo tỷ lệ bạo hành trẻ em đang tăng cao.

Năm ngoái, tội phạm liên quan đến chủ nghĩa cực đoan tăng gần 30%. Tỷ lệ phá án thấp, vẫn còn hơn 1,5 triệu vụ án chưa phá, trong đó có 2.300 vụ giết người và âm mưu giết người. Cụ thể ngày 9-1-2008, sinh viên Việt Nam Tăng Quốc Bình (Đại học Tổng hợp quốc gia về quản lý) đã bị bọn lạ mặt đâm chết gần nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow.

LÊ LINH (Theo AFP, Itar Tass)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm