Lính Nga tấn công, chiếm căn cứ lính thủy đánh bộ Ukraine

Theo hãng tin Reuters, căn cứ của lính thủy đánh bộ Ukraine tại Fedosia là một trong những biểu tượng cuối cùng còn lại của quân đội Ukraine tại Crimea.

Xe quân sự Nga tiến vào một căn cứ của quân đội Ukraine ở thị trấn Belbek thuộc Crimea hôm 22-3 - Ảnh: Reuters 

Các nhân chứng cho biết lính Nga ném lựu đạn gây tê và xả súng khi xông vào căn cứ này.

Một sĩ quan Ukraine tên Anatoly Mozgovoy cáo buộc lính Nga nổ súng dù lính Ukraine không có vũ khí. Sĩ quan xác nhận lính Nga chiếm căn cứ này. Sau đó, các lá cờ Ukraine ở đây bị hạ và được thay bằng quốc kỳ Nga.

Hồi đầu tháng, lực lượng Nga chiếm một phần căn cứ này. Tuy nhiên khi đó các binh sĩ Ukraine vẫn kiểm soát được kho vũ khí và các cơ sở khác trong căn cứ.

AFP cho biết hôm nay, các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine bên lề Hội nghị An ninh hạt nhân (NSS) ở The Hague. Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi khối G-7 thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga.

Trước đó NATO và Ukraine cáo buộc Nga triển khai lực lượng “đáng kể” ở biên giới Ukraine và có ý định tấn công miền đông nước này.

Theo Nguyệt Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm