Lộ diện chủ nhân đầu tiên trúng vé số 1,6 tỉ USD của Mỹ

Theo USA Today, cặp vợ chồng Lisa và John Robinson ở Munford (bang Tennessee, Mỹ) vừa xuất hiện trên kênh truyền hình TODAY cùng luật sư để tuyên bố họ sở hữu một trong ba tấm vé xổ số Powerball trúng thưởng.

Cặp vợ chồng John (trái) và Lisa Robinson xuất hiện trên sóng truyền hình tuyên bố mình là một trong ba người trúng số. Ảnh: Twitter

Nếu tấm vé độc đắc của cặp vợ chồng này là thật, họ sẽ nhận được số tiền thưởng là 327,8 triệu USD trước thuế.

Ông John Robinson cho biết mình đã mua tấm vé số này khi ông đang trên đường đi làm về, khoảng ba tiếng trước khi chương trình quay số diễn ra.

Ông John cho biết khi có kết quả xổ số, vợ chồng ông đã kiểm tra dãy số trúng thưởng tới bốn lần nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình trúng số cho đến khi Công ty Powerball tuyên bố tấm vé trúng thưởng là tấm vé được mua tại cửa hàng Naifeh ở Munford (Tennessee). Cửa hàng này sau đó đã nhận được số tiền thưởng 25.000 USD từ công ty xổ số.

Cặp vợ chồng Tennessee cho biết mọi người trong gia đình họ hầu như chỉ ngủ được 1-2 tiếng suốt 48 giờ qua. Họ quyết định xuất hiện trên truyền hình trước khi nhận giải theo lời khuyên của luật sư để “kiểm soát các luồng thông tin”.

Nếu không xuất hiện trên truyền hình, theo chính sách về xổ số của Tennessee, tên tuổi cặp vợ chồng này sớm muộn cũng sẽ được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, họ vẫn mong muốn cộng đồng sẽ không quấy rầy sự riêng tư trong gia đình nhỏ của mình.

Bà Robinson - hiện đang là nhân viên một phòng khám da liễu cho biết mình và chồng sẽ vẫn tiếp tục đi làm bình thường sau khi trúng số. Số tiền thưởng sẽ được cặp vợ chồng này đầu tư vào sự nghiệp học hành của cô con gái, cho người thân vay và chi trả một số chi phí sinh hoạt khác.

Hai người thắng giải độc đắc còn lại vẫn chưa đến nhận giải thưởng. Các vé này được bán tại cửa hàng 7-Eleven ở vùng ngoại ô Chino Hills của TP Los Angeles, bang California; và cửa hàng Publix ở TP Melbourne, bang Florida.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm