Lo ngại Nga, Bắc Âu tăng cường hợp tác quân sự

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin, tuyên bố trên được kí kết bởi người đứng đầu Bộ Quốc phòng của các nước thành viên trong khối NATO là Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan, cùng với Bộ Ngoại giao Iceland.

 Các quốc gia Bắc Âu mở rộng hợp tác quân sự sau mối đe dọa từ Nga (REUTERS/ Ints Kalnins)

Các Bộ trưởng cho biết trong một tuyên bố chung, được trích dẫn trong tờ báo rằng "Cuộc xâm lược Ukraina của Nga" đưa ra những "thách thức lớn nhất" đối với an ninh châu Âu, đặc biệt đối với các quốc gia Bắc Âu.

Theo tờ Aftenposten (Na Uy), năm quốc gia châu Âu này có nhiều khả năng sẽ mở rộng tập trận chung, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và mở rộng trao đổi thông tin tình báo.
Nga và các quốc gia phương Tây đang trải qua các mối quan hệ ngoại giao tồi tệ nhất kể từ khi Liên bang Xô-viết sụp đổ. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu dẫu khong có bằng chứng vẫn đang cáo buộc Nga "thôn tính" Crimea hồi tháng 3-2014. Crimea đã đươc sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân với 96% số người tham gia bỏ phiếu ủng hộ tách khỏi Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm