Lời khai của nữ nghi can vụ sát hại ông Kim Jong-nam

Theo Channel NewsAsia, cảnh sát Hoàng gia Malaysia ngày 15-2 cho biết người phụ nữ trên bị bắt tại ga số 2 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Cảnh sát cho biết nghi phạm trên “được nhận diện nhờ các thước phim của camera giám sát tại sân bay (ảnh) và cô chỉ có một mình vào lúc bị bắt giữ”. Nhà chức trách Malaysia đang tiếp tục điều tra. Theo tờ Oriental Daily, nữ nghi phạm 29 tuổi. Cô đi cùng một người bạn nữ và bốn người đàn ông đến Malaysia để du lịch. Cô nói rằng ngay sau khi hạ cánh tại sân bay, bốn người đàn ông nói rằng họ muốn chơi khăm một trong những hành khách. Họ chỉ đạo cô phun chất lỏng vào mặt Kim Jong-nam. Người phụ nữ còn lại bịt khăn tay vào mặt nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm