Luật sư của phó chủ tịch Samsung tin tòa sáng suốt

Cuộc thẩm vấn kéo dài gần bốn tiếng. Sau đó, ông được áp giải về nhà tạm giữ ở Uiwang (tỉnh Gyeonggi) chờ tòa đưa ra quyết định.

Trong cuộc thẩm vấn, các bên thảo luận xem các yếu tố pháp lý có đầy đủ hay không nếu ông Lee Jae-yong bị bắt giữ vì nghi ngờ hối lộ 43 tỉ won (3,6 triệu USD) cho bà Choi Soon-sil, bạn thân của tổng thống, để nhận ưu đãi thương mại (được Quỹ Hưu trí quốc gia ủng hộ nhằm sáp nhập hai chi nhánh của Samsung).

Luật sư của ông Lee Jae-yong đã trình bày rõ quan điểm với tòa và tin rằng tòa đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu phó chủ tịch Lee Jae-yong bị bắt thì đây là chủ doanh nghiệp đầu tiên bị bắt giữ trong cuộc điều tra này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm