Lực lượng đặc nhiệm Ukraine phong tỏa Slaviansk

Hôm 24-4, sau khi Ukraine cho biết quân đội đã bắn hạ năm phần tử chống đối ở Slaviansk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã mở chiến dịch tập trận tại biên giới Ukraine. Tổng thống tạm quyền Ukriane Oleksandr Turchynov cảnh báo mọi hành vi vượt biên giới Ukraine của quân đội Nga sẽ được xem như tấn công quân sự.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel với Tổng thống Putin ngày 25-4, hai bên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải tổ chức tham vấn ba bên giữa Nga, EU và Ukraine càng sớm càng tốt để giải quyết tình hình Ukraine. Văn phòng tổng thống Nga ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã cực lực lên án âm mưu của chính quyền Ukraine sử dụng quân đội tấn công dân thường ở miền Đông.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm