Malaysia xúc tiến bỏ án tử hình

The Star (Malaysia) dẫn thông tin từ Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Liew Vui Keong giữa tuần rồi cho biết nội các nước này đã bật đèn xanh hủy bỏ án tử. Đề xuất này nhiều khả năng sẽ được bàn khi Quốc hội Malaysia nhóm họp đầu tuần tới.

“Mọi án tử sẽ được hủy bỏ. Ngưng hoàn toàn” - theo Bộ trưởng Liew Vui Keong.

Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Liew Vui Keong cho biết nội các nước này đã bật đèn xanh hủy bỏ án tử. Ảnh: THE STAR

Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Liew Vui Keong cho biết nội các nước này đã bật đèn xanh hủy bỏ án tử. Ảnh: THE STAR

Ông Keong kêu gọi ngưng thi hành mọi án tử đến chừng nào có quyết định chính thức: “Vì chúng ta đang chủ trương bỏ hình phạt này, mọi án tử không nên được thi hành”.

Hiện Malaysia có hơn 1.250 tử tù vi phạm hàng loạt tội danh: giết người, bắt cóc, buôn lậu ma túy, phản quốc…

“Chúng tôi sẽ thông báo với Hội đồng Ân xá xem xét đơn các tử tù đang trong danh sách chờ bị thi hành án, xem họ sẽ phải tiếp tục bị giam hay đủ điều kiện được thả” - ông Keong nói.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đa phương tiện Malaysia Gobind Singh Deo xác nhận nội các đã thống nhất sẽ chấm dứt thực hiện án tử.

“Tôi hy vọng luật sẽ được sửa sớm” - ông Deo nói với AFP.

Nội các của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (trái) đã bật đèn xanh bỏ án tử. Ảnh: AP

Nội các của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (trái) đã bật đèn xanh bỏ án tử. Ảnh: AP

Hội Luật sư Malaysia hoan nghênh đây là quyết định đúng đắn và có lương tâm. Thông tin này cũng được các nhà ngoại giao nước ngoài, tổ chức nhân quyền hoan nghênh.

“Chúng tôi rất hoan nghênh tuyên bố của chính phủ Malaysia về ý định bỏ án tử hình. Rất ấn tượng và dũng cảm” - Đại sứ Thụy Điển tại Malaysia Dag Juhlin-Dannfelt viết trên Twitter.

Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi đây là “một quyết định gây sững sờ”. Hiện đã có 142 nước trên thế giới bỏ án tử hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm