Máy bay chiến đấu Mỹ đụng độ Nga ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết vụ đụng độ này không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Quan hệ Mỹ-Nga đã xấu đi rất nhiều, chủ yếu do xung đột ở Đông Ukraine và Syria. Tuy nhiên, sự bất đồng giữa hai nước sẽ không gây ra tình trạng như thời Chiến tranh lạnh.
Một quan chức Hải quân Mỹ đã tiết lộ với Reuters rằng hai chiếc Tu-42 Bear của Nga bay cách tàu sân bay USS Ronald Reagan một hải lý.
Theo BBC, vụ đụng độ xảy ra trên hải phận quốc tế và căn cứ không quân nằm trên vùng biển Nhật Bản của Mỹ.

BBC dẫn tuyên bố của Washington rằng máy bay của quân đội Hàn Quốc đã chạm mặt máy bay Nga trước khi máy bay Mỹ dẫn máy bay Nga ra khỏi khu vực này.

 Máy bay chiến đấu Mỹ đụng độ Nga ngoài khơi bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Chiếc F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay USS Ronald Reagan trong khuôn khổ tập trận chung Mỹ-Hàn

Vụ việc xảy ra vài ngày sau sự kiện tàu Hải quân Mỹ khiến chính quyền Trung Quốc phẫn nộ khi neo đậu gần các đảo nhân tạo của Bắc Kinh trong các khu vực tranh chấp ở biển Đông.
Chỉ huy Hải quân Mỹ-Trung đã tổ chức hội đàm trực tuyến vào hôm qua (29-10). Theo đó, Đô đốc John Richardson và người đồng cấp Trung Quốc Wu Shengli thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm