Máy bay đột ngột quay đầu vì có chuột trong khoang

Trên chuyến bay AI 131 đến London ngày 30-12, một vài hành khách cho biết họ đã phát hiện chuột trên khoang máy bay. Khi đó, máy bay đang bay qua không phận Iran.
Sau khi máy bay quay đầu, các hành khách lên một chuyến bay khác để tiếp tục hành trình.
Hãng hàng không Air India cho biết máy bay sẽ được khử trùng và sẽ điều tra sự việc có chuột trong khoang.

Chuột thỉnh thoảng có thể xuất hiện trên máy bay do đồ ăn thức thuốc và các vật dụng khác. Tuy nhiên việc này có thể gây ra lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hay mối nguy hại đến sức khỏe nếu những con chuột này gặm dây dẫn.

Máy bay của hãng Air India. (Ảnh: BBC) 

Theo hãng hàng không Air India, “mặc dù vẫn chưa xác nhận là có chuột trong khoang hay không”, nhưng họ vẫn quyết định hủy bỏ chuyến bay để phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho hành khách.
Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay máy bay của hãng Air India phát hiện chuột trong khoang. Trước đó, một máy bay từ New Delhi đến Milan cũng buộc phải quay đầu vì phát hiện có động vật gặm nhắm.
Đây là một thất bại mới nhất của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ trong việc cắt giảm chi phí để cải thiện tình hình tài chính.
Hồi đầu tháng 12, một kỹ sư của Air India đã bị hút vào động cơ máy bay ở sân bay Mumbai và tử vong tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm