Một bang của Mỹ ra dự luật cấm phá thai khi phát hiện nhịp tim

"Dự luật này cấm phá thai khi phôi thai có nhịp tim từ khoảng thời gian từ 5 hoặc 6 tuần tuổi". Các trường hợp ngoại lệ, được phép phá thai gồm: Cấp cứu y tế, mang thai ngoài ý muốn do bị hiếp dâm hoặc loạn luân, hãng tin Sputnik dẫn thông cáo bang Idaho ngày 27-4 cho biết.

Bang Ihado của Mỹ ra dự luật cấm phá thai khi phát hiện nhịp tim. Ảnh: Charles McQuillan/Getty Images

Theo luật mới, nhân viên y tế thực hiện phá thai khi phôi thai đã có nhịp tim sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù giam vì tội phá thai hình sự. Thông thường, tim của phôi thai bắt đầu đập vào khoảng tuần thứ 5-6 của thai kỳ.

Tại thời điểm này, dấu hiệu đầu tiên của phôi thai, được gọi là cực của thai nhi, cũng có thể nhìn thấy được. Tim của thai nhi phát triển đầu đủ ở tuần thứ 10. Như vậy, Idaho là bang mới nhất trong số các bang tại Mỹ thông qua các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động phá thai.

Trước đó, các luật tương tự cũng từng được thông qua tại các bang Louisiana, Ohio, Missouri, Georgia, Alabama và Kentucky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm