Một năm Israel tấn công: Dải Gaza biểu dương lực lượng

Thủ tướng của chính quyền Hamas Ismael Haniyeh đã đọc diễn văn trên truyền hình. Hàng trăm người đã xuống đường cầm ảnh các nạn nhân trong tay. Một đài tưởng niệm các nạn nhân cũng đã được khánh thành trong ngày này.

Hamas dự kiến sẽ tổ chức sự kiện trên trong 22 ngày (từ ngày 27-12 đến 18-1-2010), tương đương với thời gian quân đội Israel tấn công dải Gaza.

Một năm Israel tấn công: Dải Gaza biểu dương lực lượng ảnh 1

Trong cuộc chiến đã có 1.450 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 439 trẻ em dưới 16 tuổi, 127 phụ nữ và 5.570 người bị thương. Về phía Israel có 13 người chết, gồm chín binh sĩ và bốn dân thường. LHQ cho biết có 6.400 căn nhà ở Gaza bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nặng.

Trong báo cáo công bố ngày 27-12, tổ chức Oxfam và nhiều tổ chức phi chính phủ đã tố cáo từ cuối tháng 1 đến nay, Israel chỉ cho phép 41 xe tải chở vật liệu xây dựng vào dải Gaza. Dân số dải Gaza gồm 1,5 triệu người với 85% sống nhờ viện trợ nhân đạo của quốc tế.

H.DUY (Theo AFP, AP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm