Một người Malaysia bị bắt tại Ấn Độ vì buôn lậu phôi người

Ngày 16-3, tại sân bay Mumbai, một người đàn ông mang quốc tịch Malaysia bị cho là có cất giữ phôi người trong hành lý.

Theo BBC, sau khi thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên buôn lậu phôi người vào Ấn Độ, người đàn ông này đã dẫn các cán bộ đến một phòng khám công nghệ cao có thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở Mumbai.

Tuy nhiên, cơ sở này quyết liệt từ chối có liên quan đến vụ việc.

Ngày 18-3, tại tòa án tối cao Mumbai, đại diện của Cơ quan Tình báo Ấn Độ (DRI) – đơn vị đang điều tra vụ án – cho biết người đàn ông khai rằng mình đang đem phôi thai này đến phòng khám.

Còn theo thông tin trên tờ Times of India, các nhà chức trách cũng tìm thấy một số tin nhắn liên quan đến lời khai trên.

Nhưng Tiến sĩ Goral Gandhi – người điều hành phòng khám – cho rằng điều đó là sai sự thật.

Tiến sĩ Goral Gandhi bác bỏ mọi lời cáo buộc. Ảnh: INDIAN EXPRESS

Theo luật sư của bà, đây có thể là âm mưu do các đối thủ của bà Gandhi dàn dựng, và bên đệ đơn cũng không nhập phôi thai vì mục đích kinh doanh.

BBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm